Mối nguy lớn từ IS

Thứ năm, 07/07/2016 10:55

(Cadn.com.vn) - Những mục tiêu khác nhau tại những quốc gia khác nhau được xem là chiến lược tấn công điển hình mới của nhóm khủng bố cực đoan IS. Vấn đề này đặt ra thách thức lớn là làm thế nào có thể chặn đứng đà tấn công của IS và tiêu diệt nhóm cực đoan này.

Hiện trường kinh hoàng trong loạt tấn công ở thủ đô Baghdad, Iraq hôm 3-7
vốn khiến hơn 200 người chết. Ảnh: Reuters

Các cuộc tấn công đẫm máu ở nhiều quốc gia trong những ngày qua, được cho là do nhóm IS gây ra cho thấy những hạn chế trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố này của Mỹ cùng liên quân tại Syria và Iraq. Thực tế cho thấy, giờ đây, IS không chỉ tấn công ở nhiều nước khác nhau mà mục tiêu cũng rất khác nhau, gồm những người không theo đạo Hồi, những tín đồ Hồi giáo dòng Shiite hay các mục tiêu chính phủ.

Trong chiến lược mới này, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là mục tiêu ưu tiên của IS. Vào đêm 28-6, quốc gia láng giềng với Syria này rung chuyển vì loạt tấn công sân bay quốc tế Ataturk ở thành phố Istanbul khiến 43 người thiệt mạng và hơn 230 người bị thương. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công đẫm máu này, nhưng ngay từ đầu, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ quy trách nhiệm cho IS.

Sau đó, vào tối 1-7, Bangladesh - một quốc gia nghèo khó ở Nam Á cũng bất ngờ chấn động vì vụ khủng bố, bắt cóc con tin kinh hoàng lần đầu tiên xảy ra ở nước này. Những kẻ tấn công nhắm vào một quán cà-phê ở thủ đô Dhaka, giết chết 20 người, hầu hết là người nước ngoài. Dù cho đến nay giới chức Bangladesh bác bỏ tuyên bố nhận trách nhiệm của IS và cáo buộc tội cho một nhóm phiến quân trong nước, nhưng hầu hết đều cho rằng, kiểu tấn công này là của IS.

Chỉ chưa đến 48 giờ sau, thủ đô Baghdad của Iraq hứng chịu loạt tấn công đẫm máu nhất trong nhiều năm qua, khiến hơn 200 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Nhưng diễn biến bất ngờ nhất là Saudi Arabia – nơi rung chuyển vì 3 vụ đánh bom liên tiếp vào hôm 5-7. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm loạt vụ đánh bom này, nhưng giới phân tích cho rằng, loạt tấn công ở Saudi Arabia phù hợp với kiểu hoạt động của IS.

Và trong loạt tấn công mới nhất, IS được cho là đã đánh bom cảm tử kép tại một căn cứ quân sự ở thành phố cảng Aden, Yemen vào hôm 6-7. Theo Reuters, khoảng 20 tay súng tiến hành vụ tấn công nhằm vào các binh lính bên trong căn cứ quân sự này, gây ra cuộc đấu súng quyết liệt. Ít nhất 6 binh sĩ đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công này.

Các quan chức Nhà Trắng cho rằng, các cuộc tấn công chết người của IS như thế này là nhằm khuếch trương thanh thế trong bối cảnh đang dần bị đánh đuổi ra khỏi những vùng rộng lớn của Iraq và Syria. Có thể nhận định này có phần đúng, nhưng vấn đề đặt ra là ảnh hưởng của IS đã vươn ra bên ngoài vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng. Thậm chí, trong chiêu bài mới, nhóm IS dường như đang tiến gần hơn với Al-Qaeda, trong đó chủ yếu tập trung vào các cuộc tấn công quy mô lớn hơn là cố gắng giữ lãnh thổ. Các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn đang phân tích liên kết giữa nhóm IS và loạt tấn công này để có thể tìm ra chiến lược mới đối phó với nhóm này. “Ném bom để buộc IS ra khỏi hang ổ ở Raqqa sẽ không thể giải quyết tận gốc vấn đề”, một chuyên gia nhấn mạnh.

Giới chức Mỹ cũng thừa nhận chiến dịch quân sự không đủ để đánh bại IS khi nhóm này đang tạo ra thách thức lớn với việc nhắm các mục tiêu khác nhau, ở nhiều nước khác nhau. “Chúng tôi luôn nói rõ rằng, các chiến dịch quân sự là không đủ để đánh bại IS hoặc loại bỏ các mối đe dọa mà nhóm này đặt ra”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết. Vì vậy, một chiến dịch toàn diện nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan là cách duy nhất để đi đến thắng lợi bền vững.

Khả Anh